• KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2025: *** 1. Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 2. Tuổi trẻ chung vai - Vì tương lai không còn dịch bệnh AIDS! *** 3. Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 4. Chung sức, đồng lòng - Quyết tâm kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 5. Giữ vững cam kết - Quyết tâm ngăn chặn AIDS! *** 6. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS để không ai bị bỏ lại phía sau! *** 7. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn! *** 8. Xét nghiệm HIV sớm để bảo vệ bản thân và gia đình bạn! *** 9. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được K=K! *** 10. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần! *** 11. Điều trị ARV sớm giúp khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV! *** 12. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời! *** 13. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con! *** 14. Thanh niên hiện đại, không ngại bao cao su! *** 15. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV! *** 16. Methadone – Liều thuốc vàng cho người lệ thuộc các chất ma túy dạng thuốc phiện! *** 17. PrEP – Biện pháp dự phòng HIV hiệu quả và an toàn! *** 18. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! *** 19. 35 năm đoàn kết, đổi mới, hành động vì Việt Nam hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 20. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2025! *** 21. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025! ***

Nga chế thuốc chữa HIV

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hotline: 0828980808
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
© Photo: RIA Novosti


Ngay trong năm nay tại Nga sẽ chế xuất được vaccine chống HIV. Đó là tuyên bố do Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova nêu ra trong Hội nghị lần thứ IV về vấn đề HIV/AIDS ở Đông Âu và Trung Phi.



Theo lời bà Bộ trưởng, những cuộc thử nghiệm lâm sàng với chế phẩm mới sẽ được bắt đầu ngay vào cuối năm 2014.
Đây là công trình nghiên cứu mang tầm ý nghĩa quan trọng to lớn đối với Y học, bởi cho đến nay trên thế giới vẫn chưa có phương tiện hữu hiệu để trừ HIV.
Những thập niên gần đây, các chuyên viên Nga cùng với đồng nghiệp nước ngoài ngày càng tập trung chú ý đến vấn đề đấu tranh chống lây nhiễm HIV. Nhưng công trình chế xuất thuốc men chỉ là bước khởi đầu: thuốc cần trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra và xét nghiệm, rồi chỉ sau đó mới bắt đầu thử nghiệm trên người bệnh. Đó là cả một quá trình lâu dài. Nhưng bất chấp mọi khó khăn phức tạp, việc Nga chiết xuất vaccine chống HIV hiển nhiên là kết quả có tính đột phá. Ngoài ra, nếu chế phẩm này tỏ ra hiệu lực và có đủ kinh phí, thì vaccine mới sẽ sớm đến được với những người bệnh đang cần nó, - như nhận xét của ông Vladimir MayanOvsky, Chủ tịch "Hiệp hội những người sống chung với HIV".
“Cách đây chưa lâu Tổng thống Nga đã ra lệnh cấp kinh phí dành cho tập trung nghiên cứu chế xuất vaccine. Từ sản phẩm trong ống nghiệm cho đến lúc phát hành áp dụng chữa trị trên người là cả quá trình dài lâu, nhưng ta cũng có sơ đồ đơn giản hóa. Nếu đi theo sơ đồ đơn giản, thì hoàn toàn có thể là trong vòng vài ba năm nữa chúng ta sẽ thu được vaccine. Vaccine trị HIV được chế ra ở Nga, đó là điều quá tuyệt vời”.
Ở Nga, yêu cầu tạo ra loại vaccine chống HIV đã được nghiên cứu nghiêm túc từ năm 1994, muộn hơn ở phương Tây một chút. Thế nhưng có lẽ chính ở Nga sẽ hóa giải vấn đề khủng khiếp này một cách nhanh chóng hơn so với các nước tiên tiến khác.

Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/2014_05_15/272397893/



 
Top