• KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2025: *** 1. Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 2. Tuổi trẻ chung vai - Vì tương lai không còn dịch bệnh AIDS! *** 3. Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 4. Chung sức, đồng lòng - Quyết tâm kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 5. Giữ vững cam kết - Quyết tâm ngăn chặn AIDS! *** 6. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS để không ai bị bỏ lại phía sau! *** 7. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn! *** 8. Xét nghiệm HIV sớm để bảo vệ bản thân và gia đình bạn! *** 9. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được K=K! *** 10. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần! *** 11. Điều trị ARV sớm giúp khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV! *** 12. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời! *** 13. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con! *** 14. Thanh niên hiện đại, không ngại bao cao su! *** 15. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV! *** 16. Methadone – Liều thuốc vàng cho người lệ thuộc các chất ma túy dạng thuốc phiện! *** 17. PrEP – Biện pháp dự phòng HIV hiệu quả và an toàn! *** 18. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! *** 19. 35 năm đoàn kết, đổi mới, hành động vì Việt Nam hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 20. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2025! *** 21. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025! ***

Lại có thêm 2 người được làm sạch HIV nhờ ghép tủy

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hotline: 0828980808
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Lại có thêm 02 người nhiễm HIV được … “làm sạch” HIV nhờ cấy ghép tủy xương
Ngày 22/7/2014 vừa qua, phát biểu tại buổi họp báo cuối ngày trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ 20 về phòng, chống HIV/AIDS (diễn ra tại thành phố Melbourne, Úc, từ ngày 20 – 25/7/2014), ông David Cooper, Giám đốc Viện Kirby (thuộc Đại học Tổng hợp New South Wales, Úc) cho biết, nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện có 02 người đàn ông nhiễm HIV của nước này đã không còn có dấu hiệu của HIV trong cơ thể nữa, sau khi họ được cấy ghép tủy xương để điều trị bệnh ung thư.
Tuy nhiên, 02 bệnh nhân này tiếp tục được điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) để đề phòng HIV xuất hiện trở lại (tương tự như trường hợp 02 bệnh nhân HIV/AIDS ở Boston, Mỹ, cũng tưởng như đã “hết HIV” sau khi được cấy ghép tủy xương, nhưng chỉ sau vài tháng ngừng điều trị bằng ARV HIV lại tái xuất hiện trong cơ thể họ).Theo GS. D.Cooper, 02 bệnh nhân người Úc nói trên đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tai Bệnh viện St.Vincent, thành phố Sudney. Bệnh nhân thứ 1 đã được cấy ghép tủy xương để điều trị bệnh Non-Hodgkin’s Lymphoma (bệnh u hệ bạch huyết không Hodgkin) vào năm 2011, còn người thứ 02 cũng được cấy ghép tủy xương để điều trị bệnh Leukemia (bệnh bạch cầu cấp) vào năm 2012.Điều thú vị là, các tế bào gốc được cấy ghép cho bệnh nhân thứ nhất được lấy từ một người mang một phiên bản gien có khả năng ngăn cản HIV. Tuy nhiên gien này có giống như trường hợp của bệnh nhân người Đức (ông Timothy Browm, là người đầu tiên được ghi nhận là chữa khỏi chức năng nhiễm HIV) hay không thì chưa thấy báo cáo.Do còn có nguy cơ HIV xuất hiện trở lại (như 02 bệnh nhân ở Boston), nhóm nghiên cứu của D.Cooper không “dám” khẳng định 02 bệnh nhân ở Sydney đã được chữa khỏi HIV/AIDS, nhưng ông cho rằng, kết quả nghiên cứu có cái gì đó xung quanh chuyện cấy ghép tủy xương cho người nhiễm HIV, bởi liệu pháp điều trị này có thể đã tác động đến các “hầm chứa HIV”, làm cho các hầm chứa này suy giảm đến mức rất thấp. Và, cũng theo D.Cooper, nếu chúng ta hiểu được điều gì đang xảy ra và nó xảy ra như thế nào thì chúng ta có thể tiến nhanh hơn trong lĩnh vực nghiên cứu điều trị khỏi AIDS.
Theo The Body, ACD914.
 

NamThanh

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Lại có thêm 2 người được làm sạch HIV nhờ ghép

Em nghĩ rằng có thể kết luận là đã chữa được HIV nhưng phương pháp trên là tốn kém quá nên phải tạo ra vacxin thì tốt nhất !
 
Top