• KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2025: *** 1. Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 2. Tuổi trẻ chung vai - Vì tương lai không còn dịch bệnh AIDS! *** 3. Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 4. Chung sức, đồng lòng - Quyết tâm kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 5. Giữ vững cam kết - Quyết tâm ngăn chặn AIDS! *** 6. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS để không ai bị bỏ lại phía sau! *** 7. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn! *** 8. Xét nghiệm HIV sớm để bảo vệ bản thân và gia đình bạn! *** 9. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được K=K! *** 10. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần! *** 11. Điều trị ARV sớm giúp khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV! *** 12. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời! *** 13. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con! *** 14. Thanh niên hiện đại, không ngại bao cao su! *** 15. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV! *** 16. Methadone – Liều thuốc vàng cho người lệ thuộc các chất ma túy dạng thuốc phiện! *** 17. PrEP – Biện pháp dự phòng HIV hiệu quả và an toàn! *** 18. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! *** 19. 35 năm đoàn kết, đổi mới, hành động vì Việt Nam hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 20. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2025! *** 21. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025! ***

Xử trí dị ứng nổi ban đỏ khi uống PEP MyLan (04/2018)

mgb

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Chào bác sĩ Bình và các anh chị em.

Ngày 14/4/2018 vừa rồi mình có quan hệ và gặp sự cố rách bao cao su. Mình rút ra ngay lập tức và uống PEP sau 30 giờ (tức là uống vào ngày 15/4/2018).

Mấy ngày đầu uống vẫn bình thường nhưng từ ngày thứ 10 trở đi thì cơ thể bắt đầu nổi ban đỏ, nổi rất nhiều (ngoài ban đỏ ra thì mình không bị ói, nôn hay gì hết; sức khỏe rất bình thường.

Mình có theo dõi diễn đàn và thấy bác sĩ Bình có tư vấn cho các anh chị rằng cái này là do dị ứng nhẹ thôi, uống thuốc chống dị ứng (kháng histamin) hoặc Boganic bổ gan là ok nhưng mình không thấy các anh chị đề cập là uống xong thì nó hết luôn hay nó chỉ bị nhẹ đi??.

Đối với trường hợp của mình, mình đã uống 5 ngày thuốc chống dị ứng nhưng chỉ thấy tình trạng nhẹ đi chứ không mất hẳn. Mình muốn hỏi như vậy là bình thường phải không ạ? (tại mình sợ dấu hiệu nổi ban đỏ này có thể là dấu hiệu của một bệnh nào đó khác).

Thứ nữa là trong giai đoạn uống PEP mình muốn xét nghiệm các STDs khác (ví dụ như xét nghiệm giang mai) thì có được không ạ? Hay phải chờ đến khi chấm dứt đợt điều trị PEP thì mới có thể xét nghiệm được ạ?

Xin cảm ơn Bác sĩ Bình và các anh chị em
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hotline: 0828980808
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Đó là tác dụng phụ của thuốc, thời gian phát ban có thể kéo dài 5-7 ngày hoặc có khi 10-14 ngày. Sau này ban sẽ bay đi nhanh hay chậm tùy cơ địa và xử trí của bác sĩ. Xử trí các trường hợp này bác sĩ sẽ kê đơn thuốc chống dị ứng chứ không kê đơn Boganic, có lẽ em xem nhầm hoặc đăng nhầm diễn đàn rồi. Em muốn xét nghiệm STDs tốt nhất thì khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc 6-8 tuần sau nguy cơ nhe em.
 
  • Cảm ơn
Reactions: mgb
Chủ Tạo
Chủ Tạo
M

mgb

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Dạ vâng thưa Bs. Có thể em nhầm vụ Boganic ở đâu đó (tại em hơi bị stress).

Vậy thưa BS, trong giai đoạn uống PEP, em muốn xét nghiệm Giang mai thì có được không ạ? Hay phải chờ hết 28 ngày mới xét nghiệm ạ?

Em cảm ơn BS Bình ạ
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hotline: 0828980808
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Ùm, bác sĩ chuyên khoa thì không có chuyện xử trí phát ban do thuốc bằng Boganic nên có thể em nhầm với thông tin người bình thường truyền nhau thôi, nó không đúng cơ chế. Còn em muốn xét nghiệm giang mai hay bất cứ STDs nào thì khi có triệu chứng nghi ngờ cứ đi xét nghiệm, bất kể là có đang PEP hay không PEP. Còn không có triệu chứng gì mà muốn tầm soát thì 6-8 tuần sau nguy cơ xét nghiệm nhe em.
 
  • Cảm ơn
Reactions: mgb
Chủ Tạo
Chủ Tạo
M

mgb

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Dạ, em hiểu rồi ạ.

Em xin cảm ơn BS ạ
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hotline: 0828980808
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Top