Dạ.
Với những gì đã được tư vấn, cộng với kiến thức có sẵn trên diễn đàn thì e có thể hiểu cơ bản như sau về HIV
1. HIV là 1 bệnh mãn tính. Hiện tại chưa có thuốc trị khỏi, chỉ có thuốc ức chế sự phát triển của Virus và người bệnh phải uống thuốc suốt đời
2. Virus HIV là 1 virus mạnh. Nhưng lớp vỏ bọc bên thì lại mong manh nên chúng không thể tự sinh sôi hay tồn tại lâu ngoài vật chủ là người. Khi ra môi trường , không còn sự nuôi dưỡng, cộng với những tác động của ngoại cảnh xung quanh như : ánh sáng, nhiệt độ, không khí, hoá chất, chênh lệch PH..... Khiến chúng trở nên bất hoạt.
3. HIV chỉ có thể lây nhiễm từ người này sang người khác thông qua việc tiếp xúc trực tiếp dịch tiết của người bệnh với vết thương hở hay niêm mạc bị trầy xước của người lành.
4. HIV lây chủ yếu qua 3 con đường chính : Mẹ truyền sang con , Đường máu và Quan hệ tình dục không an toàn.
5. Nhưng tiếp xúc thông thường hằng ngày mà không có sự trao đổi hay tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết thì đều được cho là không đủ khả năng lây nhiễm . (Ví dụ như : Bắt tay, ôm ấp, ăn uống, dùng chung nhà vệ sinh , chạm vào tay nắm cửa, quần áo hay đồ dùng sinh hoạt làm việc học tập của người bệnh...)
Trên là những kiến thức e rút ra được . Xin BS và các anh chị xem giúp ạ. Em cảm ơn.