Bác sĩ ơi cho e hỏi. E đọc quyết định số 5418 của bộ y tế về hướng dẫn điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV và e có 1 số thắc mắc mong bác sĩ giải đáp giúp e
1. Quyết định có nêu " đối với quần thể có nguy cơ cao cần xét nghiệm lại sau 6 tháng". Đối với nguy cơ thấp thì chỉ cần 3 tháng. Cho e hỏi dù nguy cơ cao hay nguy cơ thấp thì đêu có khả năng bị nhiễm vì cao hay thấp thì cũng tính là 1 nguy cơ. Tại sao nguy cơ cao lại khuyến cáo 6 tháng thấp lại 3 tháng ạ.Hay liệu nguy cơ cao thì thời gian cửa sổ dài hơn không ạ?
2. Quyết định của bộ y tê nói xét nghiệm sau 3 tháng nhưng e xét nghiệm sau 12 tuần liệu có sai với quy chuẩn của bộ y tế không ạ.
3. Thời gian này e rất hay cảm cúm. Liệu đối với 1 người cứ trở trời là ốm, là cảm cúm, ngoài ra còn bị vgb đang điều trị tenofovir nữa thì liệu test nhanh sau 12 tuần đã yên tâm 100% k nhiễm HIV không ạ.
1. Quyết định có nêu " đối với quần thể có nguy cơ cao cần xét nghiệm lại sau 6 tháng". Đối với nguy cơ thấp thì chỉ cần 3 tháng. Cho e hỏi dù nguy cơ cao hay nguy cơ thấp thì đêu có khả năng bị nhiễm vì cao hay thấp thì cũng tính là 1 nguy cơ. Tại sao nguy cơ cao lại khuyến cáo 6 tháng thấp lại 3 tháng ạ.Hay liệu nguy cơ cao thì thời gian cửa sổ dài hơn không ạ?
2. Quyết định của bộ y tê nói xét nghiệm sau 3 tháng nhưng e xét nghiệm sau 12 tuần liệu có sai với quy chuẩn của bộ y tế không ạ.
3. Thời gian này e rất hay cảm cúm. Liệu đối với 1 người cứ trở trời là ốm, là cảm cúm, ngoài ra còn bị vgb đang điều trị tenofovir nữa thì liệu test nhanh sau 12 tuần đã yên tâm 100% k nhiễm HIV không ạ.


