Quan hệ không an toàn có nguy cơ giang mai nhưng tổn thương săng thường xuất hiện ở nơi tiếp xúc nguồn lây như: dương vật, âm hộ, hậu môn, lưỡi... chỗ nào tiếp xúc thì dễ bị săng giang mai ở đó. Còn ban giang mai có thể xuất hiện toàn thân và ở lòng bàn tay. Em lo lắng thì đi xét nghiệm giang mai để biết chính xác hơn nhé, bởi vì có khi nhiễm xoắn khuẩn giang mai mà không có biểu hiện ra bên ngoài, nguy cơ em cũng thấp nên đừng lo lắng quá.
ban giang mai là như thế nào ạ, vì trên người em ở ngực, hai phần vai, lưng có nổi hạt nhỏ màu đỏ thành đám, mờ mờ, nhìn như rôm sảy. em không rõ đó có phải giang mai không? tới bây giờ nguy cơ đã được 8 tuần kể từ lúc quan hệ với GMD rồi ạ.
ban giang mai là như thế nào ạ, vì trên người em ở ngực, hai phần vai, lưng có nổi hạt nhỏ màu đỏ thành đám, mờ mờ, nhìn như rôm sảy. em không rõ đó có phải giang mai không? tới bây giờ nguy cơ đã được 8 tuần kể từ lúc quan hệ với GMD rồi ạ.
Bác sĩ Bình ơi, Bác sĩ dán tem cho con với, con Minh có đi xét nghiệm ở phòng xét nghiệm y khoa hùng vương hôm chủ nhật, con đang đợi kquả sùi mào gà của phòng khám đó bác.
Bác sĩ Bình ơi, Bác sĩ dán tem cho con với, con Minh có đi xét nghiệm ở phòng xét nghiệm y khoa hùng vương hôm chủ nhật, con đang đợi kquả sùi mào gà của phòng khám đó bác.
sau 1 đống xét nghiệm bác sĩ tư vấn dùm con với:
sau nguy cơ 2 tháng: xn giang mai, sùi mào gà, HIV (combo), viêm gan c tại phòng xét nghiệm y khoa hùng vương đều âm tính.
sau nguy cơ 3 tháng: xn HIV test nhanh âm tính.
với kết quả này con chắc chắn là mình không bị nhiễm HIV với các bệnh liên quan đến đường tình dục được chưa ạ
sau 1 đống xét nghiệm bác sĩ tư vấn dùm con với:
sau nguy cơ 2 tháng: xn giang mai, sùi mào gà, HIV (combo), viêm gan c tại phòng xét nghiệm y khoa hùng vương đều âm tính.
sau nguy cơ 3 tháng: xn HIV test nhanh âm tính.
với kết quả này con chắc chắn là mình không bị nhiễm HIV với các bệnh liên quan đến đường tình dục được chưa ạ
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV)
Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).