Lậu: đi tiểu đau rát như có dao cắt, rất đau đớn khi tiểu, không có tiểu thành tia mà phải lắt nhắt chịu từng cơn đau. Chảy mủ đặc thụ động màu vàng hoặc vàng lá chuối, có mùi hôi rất nồng. Đầu sáo dương vật sưng tấy đỏ.
Sùi Mào Gà: bệnh khởi phát bắt đầu 1 chỗ là hạt sùi nhỏ như đầu tăm. Khi phát bệnh nặng theo thời gian sau 1 -3 tháng, nó sẽ mọc tưa ra như mào còn gà, sần sùi, xù xì, nhắn nheo, nhũn nhũn. Cái sùi đó nếu vỡ ra sẽ làm phát tán virus làm lây lan chỗ vùng da khác. Vị trí mọc là bất kỳ đâu tại chỗ quan hệ tình dục không an toàn. Sùi mọc không có theo hàng.