Em xin anh Tính đừng khoá nick em ạ. Em chỉ xin anh tư vấn thêm kiến thức bên dưới để em có thể an tâm hơn thôi ạ.
Qua giờ em đọc các báo nước ngoài về Nguy cơ của Oral Sex với HIV thì em thấy người ta viết thế này: “The risk of HIV being passed on during oral sex centres on fluid containing HIV (semen, vaginal fluid or blood) finding a way into the bloodstream of an HIV-negative person (via the mouth or throat, which is more likely if there is inflammation, or cuts or sores present). HIV is not passed on through exposure to saliva alone, so a person with HIV performing oral sex on someone who is HIV negative is not considered to be a transmission risk.”
Em hiểu thế này có đúng không ạ: Oral Sex chỉ có rủi ro khi mà dịch âm đạo hoặc máu của người nhiễm HIV TIẾP XÚC với máu của người không nhiễm thôi, còn nếu tinh dịch/máu của họ KHÔNG tiếp xíc với máu của mình thì không có rủi ro. Và nếu dương vật mình chỉ tiếp xúc với nước bọt của người nhiễm HIV thôi mà không bị trầy xước gì thì cũng không được xem là rủi ro truyền nhiễm phải không ạ?
Em mong anh tư cấn thêm cho em chút nữa để em yên tâm ạ. Em cảm ơn anh.