Diễn đàn mong muốn tiếp cận nhiều người để truyền thông phòng tránh lây nhiễm HIV nhưng lực lượng chia sẻ chưa có và phải trả phí khá cao cho google thì diễn đàn mới tiếp cận nhiều người. Bác sĩ cảm ơn em đã có ý kiến tích cực. Còn về PEP và PrEP tiếp cận cũng đơn giản thôi em. Nếu bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ bác sĩ qua số phòng khám 08.28.98.08.08.Hì, mình chỉ thấy diễn đàn bổ ích như vậy ít ng biết đến. Mình có biết phơi nhiễm prep vs PEP như ko biết tiếp cận sao. Rồi phần chính mình chủ quan vì trước đi mình quan hệ vs bạn trai cũ ko bao (trước đó thì có, tìm hiểu rồi thấy ok nên thả).
Mình chỉ đang nghĩ làm thế nào để diễn đàn này nhiều ng biết hơn nữa, chia sẻ để mọi người tránh chứ ko tàn nhận với kẻ mang mối hận HIV, càng truyền cho nhiều ng càng tốt.
Cám ơn cậu!
Cho m hỏi SMG nó bị ở trong thì làm sao để nhận biết vậy bEm bị SMG, vì nó ở phần trong hậu môn nên đốt liên tục bằng laser CO2 tại bệnh viện DLTW. Em đã đốt liên tục trong 4 tháng.
Em tham khảo một số thông tin trên mạng, thấy rằng:
- một số ý kiến cho rằng, nếu CD4 của người cao thì sùi có thể tự biến mất?
- có nên thử một số phương pháp đông y như đặc thuốc ko ạ? vì chấm thuốc chỉ phù hợp với những tổn thương ở bên ngoài?
- đốt laser mặc dù là hiện đại nhất nhưng cũng dễ tái phát nhất đúng không ạ?
Thực sự, đối với đốt laser làm em quá mệt mỏi vì:
- lí do công việc, em không thể ở bệnh viên thăm khám và xử lí liên tục được, một phần cũng do điều kiện kinh tế
- tâm lí hoảng sợ trước mỗi lần làm thủ thuật
- dùng kháng sinh và thuốc lành viết thương nhiều khiến mỗi lần đốt e lại sụt cân.
- mà để không không xử lý thì đi vệ sinh ra chút máu trong phân ko biết là do da non hay do tổn thương sùi.
Em biết diễn đàn mình chuyên môn chính về H, nhưng có bạn nào biết thì chi sẻ mình với!
Cảm ơn mọi người!
Sùi mào gà chủ yếu dựa vào khám lâm sàng, tức là khám và nhìn trực tiếp tổn thương nghi sùi. Ngoài ra có thể xét nghiệm HPV để góp phần chẩn đoán nhe em.Cho m hỏi SMG nó bị ở trong thì làm sao để nhận biết vậy b