Chào bác sĩ! Em xin trình bày vấn đề của em như sau. Cụ thể là mẹ em. Mẹ em bị giời ăn cách đây 6 tháng ở cổ, giờ thì đã hết nhưng còn bị châm chích khó chịu dưới da nên mẹ em có nhờ 1 bác sĩ đông y để cắt giác. Cụ thể là bác sĩ này dùng lưỡi lam (mới) rạch 1 đường khoảng 3-4 mm sâu khoảng 1-1,5mm sau đó nặn cho máu chảy ra rồi dùng ống giác hơi để giác lên bị trí cắt đó để hút máu ra (mỗi ống giác 3-4 đường rạch). Sau đó 1 ngày thì ông ấy lại vào làm tiếp. Do không muốn cắt thêm chỗ mới nên ổng dùng 1 dụng cụ đầu tròn (đường kính khoảng 3cm) bằng kim loại đặc ruột để nhấn mạnh lên các đường cắt ngày hôm trước để máu chay ra tiếp sau đó giác. Thời gian ổng chạy xe vô nhà em từ lúc gọi là 15-20phút. Như vậy nếu trước đó dụng cụ kim loại đầu tròn đó thực hiện tương tự với người bị H. Thì nguy cơ lây nhiễm của mẹ em có cao không thưa bác sĩ? Em mong bác sĩ tư vấn giúp em.