• KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2025: *** 1. Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 2. Tuổi trẻ chung vai - Vì tương lai không còn dịch bệnh AIDS! *** 3. Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 4. Chung sức, đồng lòng - Quyết tâm kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 5. Giữ vững cam kết - Quyết tâm ngăn chặn AIDS! *** 6. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS để không ai bị bỏ lại phía sau! *** 7. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn! *** 8. Xét nghiệm HIV sớm để bảo vệ bản thân và gia đình bạn! *** 9. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được K=K! *** 10. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần! *** 11. Điều trị ARV sớm giúp khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV! *** 12. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời! *** 13. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con! *** 14. Thanh niên hiện đại, không ngại bao cao su! *** 15. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV! *** 16. Methadone – Liều thuốc vàng cho người lệ thuộc các chất ma túy dạng thuốc phiện! *** 17. PrEP – Biện pháp dự phòng HIV hiệu quả và an toàn! *** 18. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! *** 19. 35 năm đoàn kết, đổi mới, hành động vì Việt Nam hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 20. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2025! *** 21. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025! ***

Bệnh giang mai đã tiêm 3 mũi XN bác sĩ nói chưa khỏi

taiwan9917

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Xin chào bác sĩ!

Em là nữ, đầu năm 2016 em có đi khám sức khỏe để đi nước ngoài thì phát hiện mình bị giang mai. Sau đó em đã qua bên bệnh viện da liễu xét nghiệm và điều trị, được chẩn đoán là giang mai muộn R32 TPHA +++, đã điều trị tiêm 3 mũi. Vì thời gian ở nước ngoài khá bận và chưa có bảo hiểm nên em không có điều kiện đi tái khám. Sau đó 1 năm, đầu 2017 em có về nước và qua bên da liễu xét nghiệm lại, kết quả R2 và bác sĩ kết luận là em hết bệnh rồi. Tuy nhiên, khi em qua lại bên taiwan sau đó 1 tuần và đi xét nghiệm thì nhận được kết quả R16, sau đó 1 tuần sau e xét nghiệm lại thì nhận dc kết quả R8. Theo lời bác sĩ bên đây tư vấn với kết quả này R8 hay R32 thì hầu như là đều giống nhau, nghĩa là bệnh của em không có thuyên giảm và có khả năng là giang mai đã đi vào thần kinh, họ hẹn em 3 tháng sau tái khám. Họ bảo em nên chờ xét nghiệm đợt tiếp thay vì rút dịch tủy não sẽ rất đau. Em hiện tại rất hoang mang, và phải nói thêm là từ trước giờ em chưa hề có một biểu hiện gì của giang mai như nổi săng hay các thứ.

Em không hiểu sao lại có sự khác biệt trong xét nghiệm và tư vấn như vậy. Em chỉ muốn hỏi 2 vấn đề chính:
1. Bệnh của em liệu có tiến triển lên giai đoạn 3 không? Và em đã khỏi hẳn bệnh chưa ?
2. Liệu sau này e có con thì có an toàn cho em bé không? Và có phải thực hiện các biện pháp gì để phòng tránh bệnh lây nhiễm qua cho bé?
Em mong được các bác sĩ ở đây tư vấn thêm. Em xin chân thành cảm ơn.
 
Sửa lần cuối:

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hotline: 0828980808
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Nếu như em nói, em đã điều trị đủ 3 mũi tiêm kháng sinh và xét nghiệm lại như thế là khỏi bệnh rồi. Không ảnh hưởng đến em bé sau này. Trong xét nghiệm giang mai thì xét nghiệm VDRL sẽ giảm hiệu giá xuống 4 lần sau 3 tháng điều trị và có thể trở thành âm tính sau nhiều tháng hoặc sau trên 1 năm, tuy nhiên xét nghiệm TPHA thì sẽ tồn tại lâu dài như trong trường hợp của em nhưng thật sự đã khỏi bệnh rồi. Nếu em chưa rõ có thể gọi tổng đài tư vấn thêm nhé.
 
Top