Điều trị đặc hiệu cho tất cả những người đang nhiễm HIV và cung cấp thuốc ARV để điều trị dự phòng cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh.
Link trực tiếp từ WHO: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/HIV-treat-all-recommendation/en/
Vào Thứ tư, 30 THÁNG 9 NĂM 2015 | Tại GENEVA - Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) công bố: "Bất cứ ai bị nhiễm HIV nên bắt đầu điều trị ARV ngay sau khi được chẩn đoán xác định càng sớm càng tốt". Với khuyến nghị "Treat all" tức là "Điều trị cho tất cả", WHO đã bỏ tất cả các hạn chế về điều kiện khi bắt đầu điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) đối với những người bị nhiễm HIV; tất cả các quần thể và nhóm tuổi đều có thể điều trị ARV ngay.
Việc mở rộng chỉ định bắt đầu điều trị ARV là do những nghiên cứu lâm sàng gần đây đều cho kết quả khẳng định rằng việc sử dụng sớm ARV sẽ giúp người nhiễm HIV sẽ sống khỏe mạnh lâu dài hơn, đồng thời làm giảm nguy cơ lây truyền virus cho người khác.
http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2015/HIV-art-therapy630.jpg
Hình từ WHO / A. Fitrianto
WHO bây giờ cũng khuyến cáo rằng những người có nguy cơ nhiễm HIV nên được cung cấp điều trị ARV dự phòng. Khuyến cáo mới này được xây dựng từ năm 2014 trong hướng dẫn của WHO sử dụng sự kết hợp của các loại ARV (3 thuốc phối hợp) để ngăn ngừa việc lây nhiễm HIV sau khi có yếu tố nguy cơ, cũng như dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) cho những người nam có quan hệ tình dục đồng giới. Càng ngày càng có thêm bằng chứng về tính hiệu quả và sự chấp nhận của PrEP, WHO hiện nay đã mở rộng giới thiệu này để hỗ trợ các đề nghị của PrEP cho các nhóm dân số khác có nguy cơ nhiễm HIV như quan hệ tình dục khác giới, tiêm chích ma túy,.... PrEP nên được xem như là một sự lựa chọn phòng bổ sung dựa trên một gói dịch vụ toàn diện, bao gồm xét nghiệm HIV, tư vấn và hỗ trợ, và tiếp cận với bao cao su và dụng cụ tiêm chích an toàn.
Đề xuất mới về sử dụng ARV và đề nghị mở rộng của PrEP được chứa trong "Hướng dẫn về khi nào bắt đầu điều trị ARV và trên trước khi tiếp xúc dự phòng lây nhiễm HIV" của WHO năm 2014. Hướng dẫn mới nhấn mạnh rằng: để thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, các nước sẽ cần phải đảm bảo rằng xét nghiệm và điều trị nhiễm HIV là có sẵn và những người đang điều trị được hỗ trợ để tuân thủ phác đồ.
Các khuyến nghị đã được phát triển như là một phần của một bản cập nhật toàn diện " Hướng dẫn về việc sử dụng thuốc kháng virus để ngăn ngừa và điều trị nhiễm HIV" của WHO. Hướng dẫn này sẽ được phát hành sớm, dự kiến phát hành vào cuối năm nay, vì lợi ích tác động sức khỏe cộng đồng.
Dựa trên các khuyến nghị mới, số lượng người đủ điều kiện bắt đầu điều trị ARV từ 28 triệu tăng lên 37 triệu người đang nhiễm HIV trên toàn cầu. Mở rộng tiếp cận điều trị là mục đích chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Những mục tiêu này bao gồm 90% của những người sống chung với HIV đang được nhận thức lây nhiễm HIV của họ, 90% những người được nhận kháng virus điều trị, và 90% số người đang điều trị ARV không có phát hiện được virus trong máu của họ.
Theo ước tính của UNAIDS, mở rộng ARV cho tất cả những người nhiễm HIV và mở rộng sự lựa chọn phòng có thể giúp ngăn chặn 21 triệu ca tử vong và 28 triệu ca nhiễm mới vào năm 2030 liên quan đến AIDS
.
Link trực tiếp từ WHO: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/HIV-treat-all-recommendation/en/
Vào Thứ tư, 30 THÁNG 9 NĂM 2015 | Tại GENEVA - Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) công bố: "Bất cứ ai bị nhiễm HIV nên bắt đầu điều trị ARV ngay sau khi được chẩn đoán xác định càng sớm càng tốt". Với khuyến nghị "Treat all" tức là "Điều trị cho tất cả", WHO đã bỏ tất cả các hạn chế về điều kiện khi bắt đầu điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) đối với những người bị nhiễm HIV; tất cả các quần thể và nhóm tuổi đều có thể điều trị ARV ngay.
Việc mở rộng chỉ định bắt đầu điều trị ARV là do những nghiên cứu lâm sàng gần đây đều cho kết quả khẳng định rằng việc sử dụng sớm ARV sẽ giúp người nhiễm HIV sẽ sống khỏe mạnh lâu dài hơn, đồng thời làm giảm nguy cơ lây truyền virus cho người khác.
http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2015/HIV-art-therapy630.jpg
Hình từ WHO / A. Fitrianto
WHO bây giờ cũng khuyến cáo rằng những người có nguy cơ nhiễm HIV nên được cung cấp điều trị ARV dự phòng. Khuyến cáo mới này được xây dựng từ năm 2014 trong hướng dẫn của WHO sử dụng sự kết hợp của các loại ARV (3 thuốc phối hợp) để ngăn ngừa việc lây nhiễm HIV sau khi có yếu tố nguy cơ, cũng như dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) cho những người nam có quan hệ tình dục đồng giới. Càng ngày càng có thêm bằng chứng về tính hiệu quả và sự chấp nhận của PrEP, WHO hiện nay đã mở rộng giới thiệu này để hỗ trợ các đề nghị của PrEP cho các nhóm dân số khác có nguy cơ nhiễm HIV như quan hệ tình dục khác giới, tiêm chích ma túy,.... PrEP nên được xem như là một sự lựa chọn phòng bổ sung dựa trên một gói dịch vụ toàn diện, bao gồm xét nghiệm HIV, tư vấn và hỗ trợ, và tiếp cận với bao cao su và dụng cụ tiêm chích an toàn.
Đề xuất mới về sử dụng ARV và đề nghị mở rộng của PrEP được chứa trong "Hướng dẫn về khi nào bắt đầu điều trị ARV và trên trước khi tiếp xúc dự phòng lây nhiễm HIV" của WHO năm 2014. Hướng dẫn mới nhấn mạnh rằng: để thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, các nước sẽ cần phải đảm bảo rằng xét nghiệm và điều trị nhiễm HIV là có sẵn và những người đang điều trị được hỗ trợ để tuân thủ phác đồ.
Các khuyến nghị đã được phát triển như là một phần của một bản cập nhật toàn diện " Hướng dẫn về việc sử dụng thuốc kháng virus để ngăn ngừa và điều trị nhiễm HIV" của WHO. Hướng dẫn này sẽ được phát hành sớm, dự kiến phát hành vào cuối năm nay, vì lợi ích tác động sức khỏe cộng đồng.
Dựa trên các khuyến nghị mới, số lượng người đủ điều kiện bắt đầu điều trị ARV từ 28 triệu tăng lên 37 triệu người đang nhiễm HIV trên toàn cầu. Mở rộng tiếp cận điều trị là mục đích chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Những mục tiêu này bao gồm 90% của những người sống chung với HIV đang được nhận thức lây nhiễm HIV của họ, 90% những người được nhận kháng virus điều trị, và 90% số người đang điều trị ARV không có phát hiện được virus trong máu của họ.
Theo ước tính của UNAIDS, mở rộng ARV cho tất cả những người nhiễm HIV và mở rộng sự lựa chọn phòng có thể giúp ngăn chặn 21 triệu ca tử vong và 28 triệu ca nhiễm mới vào năm 2030 liên quan đến AIDS