• KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2025: *** 1. Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 2. Tuổi trẻ chung vai - Vì tương lai không còn dịch bệnh AIDS! *** 3. Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 4. Chung sức, đồng lòng - Quyết tâm kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 5. Giữ vững cam kết - Quyết tâm ngăn chặn AIDS! *** 6. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS để không ai bị bỏ lại phía sau! *** 7. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn! *** 8. Xét nghiệm HIV sớm để bảo vệ bản thân và gia đình bạn! *** 9. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được K=K! *** 10. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần! *** 11. Điều trị ARV sớm giúp khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV! *** 12. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời! *** 13. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con! *** 14. Thanh niên hiện đại, không ngại bao cao su! *** 15. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV! *** 16. Methadone – Liều thuốc vàng cho người lệ thuộc các chất ma túy dạng thuốc phiện! *** 17. PrEP – Biện pháp dự phòng HIV hiệu quả và an toàn! *** 18. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! *** 19. 35 năm đoàn kết, đổi mới, hành động vì Việt Nam hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 20. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2025! *** 21. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025! ***

Có thêm virus tấn công con người.

Vũ Bảo

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
[h=1]WHO cảnh báo dịch bệnh toàn cầu từ virus MERS[/h]
Sự kiện: Hội chứng hô hấp Trung Đông MERS
[h=2]Số nạn nhân nhiễm virus gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) không ngừng gia tăng ở Saudi Arabia đang trở thành mối lo ngại lớn trên toàn cầu.[/h]WHO lo ngại MERS lây lan mạnh từ bệnh viện
Hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông (MERS) là một bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus. Tác nhân gây bệnh là virus thuộc nhóm coronavirus (CoV) được mô tả lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2012 tại Saudi Arabia và được gọi là virus Corona gây hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông (MERS-CoV).
Tính từ đầu năm đến nay, tại Saudi Arabia đã có 499 trường hợp nhiễm bệnh và 126 trường hợp tử vong, chiếm khoảng 80% tổng số ca nhiễm MERS trên toàn cầu. Điều đáng lo ngại là những con số này vẫn đang không ngừng tăng lên.
Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đến thực tế tại các bệnh viện ở thành phố Jeddah, Saudi Arabia – một trong những điểm nóng MERS đang hoành hành và bày tỏ sự lo ngại rằng bệnh viện chính là nơi virus MERS lây lan rộng.
“Một trong những điều mà chúng ta có thể kết luận là việc kiểm soát nhiễm khuẩn chưa tối ưu và cần phải cải thiện”, một quan chức WHO cho biết sau khi đi thực tế tại bệnh viện ở Jeddah, Ả Rập Saudi.
WHO cho biết, sự gia tăng mạnh mẽ các trường hợp MERS trong năm tuần qua là do xuất hiện nhiều vấn đề trong quá trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại một số bệnh viện ở Ả Rập Saudi.
Theo Tiến sĩ Keiji Fukuda, thực hiện việc kiểm soát nhiễm trùng tốt dập tắt dịch MERS bùng phát tại các bệnh viện xung quanh Al Ahsa, Ả Rập Saudi.
Sự gia tăng dịch bệnh mạnh mẽ ở Saudi Arabia kể từ đầu tháng tư đã một lần nữa làm dấy lên lo ngại rằng MERS bùng phát tương tự như SARS, hơn nữa MERS còn lan rộng trong các bệnh viện. Khoảng 20% trong số 8.500 bệnh nhân SARS là nhân viên y tế, và những người từng đến bệnh viện.
Nhiều người trong số các trường hợp nhiễm MERS ở Saudi gần đây là những người vào bệnh viện vì những vấn đề về sức khỏe và bị lây nhiễm trong thời gian ở đây. “Rất nhiều người đang tự hỏi và lo lắng về việc chúng ta đang có một kịch bản như SARS?”, Fukuda thừa nhận.
“Tôi nghĩ, mức độ kiểm soát lây nhiễm SARS và virus MERS chính là cách tốt nhất có thể giúp ngăn chặn nó trong bệnh viện”, ông nói thêm.
Fukuda cho biết, nhóm nghiên cứu của WHO vẫn phân loại dữ liệu được lấy từ Bộ y tế của Ả Rập Saudi. Nhưng rõ ràng là đã một sự thay đổi gần đây cho chính sách kiểm tra người nhiễm MERS – không chỉ người bệnh mà còn có những người khỏe mạnh. Sự thay đổi thử nghiệm này giúp xác định số lượng đáng kể những người bị nhiễm có triệu chứng rõ ràng hoặc chưa xuất hiện triệu chứng.
Thêm 6 trường hợp tử vong
Bộ Y tế Saudi Arabia ngày 9-5 thông báo số người tử vong vì Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) là 126 người. Riêng trong ngày 9/5 đã có 28 trường hợp nhiễm mới trong đó có 6 ca tử vong.
Vì thế, Bộ trên yêu cầu nâng cao cảnh báo và tăng cường kiến thức đối với các nhân viên y tế. Hiện chưa có kháng sinh cũng như bất cứ phương pháp nào đẩy lùi virus MERS. Một số nhà nghiên cứu cho rằng mầm bệnh của MERS xuất phát từ lạc đà.
Mặc dù có những lời giải thích cho sự gia tăng của những con số, tuy nhiên Tiến sỹ Fukuda cho biết sự thật rằng đã có sự gia tăng trường hợp nhiễm MERS trong cộng đồng, trong số đó có nhiều người không bị nhiễm trong bệnh viện.
WHO đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh và đang tiến hành các thí nghiệm để kiểm chứng xem có bằng chứng nào cho thấy virus MERS có khả năng lây từ ngườì sang người hay không.
Ông nói rằng nghiên cứu của WHO đã nhận được hợp tác tốt từ các quan chức Ả Rập.Trước những lo sợ của người dân về sự lây lan nhanh chóng của chủng virus này, mới đây, quyền Bộ trưởng Y tế Ả rập Xê út đã quyết định sa thải Giám đốc Bệnh viện Vua Fahd tại Jeddah, nơi xảy ra nhiều trường hợp lây nhiễm trong các nhân viên y tế.
 
Top