Sang ra chong mat buon non. Chung nao moi het day. Uong thuoc lao phoi zo co giat ko mng oi. Can tu van huhu
Đó lá tác dụng phụ của thuốc ARV nhe con.
Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV (gọi tắt là PEP) và điều trị nhiễm HIV bằng thuốc kháng virus ARV có những tác dụng phụ thường gặp như sau:
- Chóng mặt, choáng váng như say rượu
- Buồn nôn hoặc nôn ói
- Người mệt mõi, cảm giác như khó thở
- Đau đầu, đau cơ khớp hoặc sưng hạch
- Phát ban đỏ ngoài da, ngứa hoặc không
- Mất ngủ hoặc ngủ nhiều
- Ảo giác, ác mộng hay giật mình khi ngủ
- Đau bụng, tiêu chảy
- Các tác dụng phụ khác ít gặp hơn.
Thời gian xuất hiện tác dụng phụ như: chóng mặt, buồn nôn thường xảy ra sau khi uống thuốc 1-2 giờ, vài giờ sau sẽ khỏi. Tác dụng phụ này thường chỉ xuất hiện trong 5-7 ngày đầu dùng thuốc, sau đó bình thường tùy theo cơ địa mỗi người mà tác dụng phụ kéo dài hay ngắn. Đến ngày thứ 10 của quá trình dùng thuốc có thể phát ban đỏ ngoài da, có ngứa hoặc không. Khi ban xuất hiện sẽ tăng dần và tự khỏi trong 5-7 ngày. Tùy theo cơ địa mỗi người mà ban kéo dài hay ngắn. Rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, đau bụng có thể xuất hiện trong tuần lễ đầu dùng thuốc.
Để hạn chế tác dụng phụ nói trên và phát huy hiệu quả dự phòng nên lưu ý những vấn đề sau:
- Nên uống thuốc vào giờ cố định, sau bữa ăn ít nhất 2 giờ hoặc trước bữa ăn ít nhất 1 giờ.
- Tránh dùng thức ăn có chất béo như: dầu, mỡ, sữa béo cùng với giờ uống thuốc
- Hạn chế dùng bia rượu đến mức thấp nhất trong thời gian điều trị dự phòng phơi nhiễm.
- Không nên quan hệ tình dục hoặc nếu có thì phải dùng biện pháp an toàn trong thời gian này
- Nên uống nước khá hơn ngày thường: nước cam, nước dừa, nước lọc... để cơ thể bớt mệt mõi
Khi con cần tư vấn phải gọi bác sĩ để bác sĩ biết tắt máy gọi lại cho con nhe. Bác sĩ đâu biết lúc nào tiện cho con mà gọi. Số hỗ trợ cho con: 08.28.98.08.08 gặp trực tiếp bác sĩ Bình, nếu bác sĩ Bình bận thì sẽ có Bác sĩ Anh tư vấn cho con nhé.