Giờ cho giả định là ghế đó người bị nhiễm HIV ngồi trước làm trò gì bị chảy máu đi. Thì máu tiếp xúc với môi trường bên ngoài vài phút là đã bắt đầu làm bất hoại virus, chất lượng máu cũng bị đi xuống thì tới phiên bạn ngồi có bị cứa nó cũng không có nguy cơ gì.
Trừ khi bạn canh me người ta bị tai nạn cứa chảy máu xong. Bạn nhảy ngay vào liền rồi bạn làm cứa chỗ đó thì bạn có nguy cơ như kiểu bạn biết người ta bị HIV rồi rất muốn bị nhiễm HIV luôn ấy.
Thực tế mà nói kiểu trường hợp này còn quá khó xảy ra, nó chỉ nằm trong những kiểu suy nghĩ tiêu cực cho những cái lo lắng không cần thiết của con người khi đang sợ, ám ảnh 1 điều gì đó.